Làm sao phụ huynh phát hiện con em mình sử dụng thuốc lắc?

Thứ năm, 18/09/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - “Thuốc lắc” có gây nghiện hay không? Làm sao để các bậc phụ huynh biết con em mình đang sử dụng loại thuốc độc hại này? Những cạm bẫy nào đang được giăng ra để đầu độc các bạn trẻ vốn trong trắng đi vào thế giới đen tối? P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với thượng tá Lê Tấn Mai - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT (PC17) CATP Đà Nẵng - về những vấn đề này.

P.V: Một số bạn trẻ cho rằng, thuốc lắc không gây nghiện nên có thể sử dụng thử cho biết, sau đó bỏ cũng chưa muộn. Thượng tá nghĩ gì về điều này?

Thượng tá Lê Tấn Mai: Trước hết, đó là một nhận thức sai lầm, chính điều này đang làm hại rất nhiều bạn trẻ. Thuốc lắc, còn có các tên gọi khác là viên lắc, thuốc điên, viên chúa, viên hoàng hậu, max, xì cọp..., là một loại ma túy tổng hợp được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Nó có tên khoa học là Methylene Dioxy Methamphet Amine (MDMA), xuất xứ từ Đức vào khoảng đầu thế kỷ XX. Ban đầu nó được dùng để chữa vết thương, sau đó sử dụng như một loại chất kích thích cảm giác thèm ăn.

Ngày nay, “thuốc lắc” được sử dụng rộng rãi khắp thế giới, “nổi tiếng” ngang với heroin, cocain, cần sa. Khác với một số loại ma túy, thuốc lắc hầu như không có mùi vị. Nó ở dạng viên, người sử dụng có thể cắn, nhai, nuốt trực tiếp hoặc pha với bia, rượu, nước ngọt... Khi mới sử dụng, nạn nhân không có cảm giác nổi trội nào từ viên thuốc, nhưng lại cảm thấy nhớ nhóm bạn, thích nghe nhạc mạnh. Cứ như thế, tình hình tái diễn, và họ trở thành con nghiện lúc nào không hay biết. Nên nhớ, không có loại ma túy nào không gây nghiện, chỉ là cách nó gây nghiện khác nhau mà thôi.

P.V: Tại sao có một số bạn trẻ rất có bản lĩnh, học giỏi, ngoan hiền mà vẫn sử dụng thuốc lắc?

Thượng tá Lê Tấn Mai: Sự nguy hiểm của thuốc lắc là ở chỗ, rất nhiều nạn nhân sử dụng nó mà không hề hay biết tác hại của nó. Trong quá trình đấu tranh phòng chống ma túy, chúng tôi phát hiện một số học sinh còn rất nhỏ, chỉ vì ham chơi mà vô tình trở thành con nghiện. Ví dụ: Nạn nhân N. chơi trong một nhóm bạn mới quen. Ban đầu chỉ là kết bạn, rủ nhau đi ăn uống bình thường. N. thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng các bạn của mình có “chơi” thuốc lắc và bản thân cậu ta cũng không muốn sa vào ma túy. Sau đó, N. cảm thấy rất nhớ nhóm bạn này, thích được đi chơi chung với họ, thích nghe nhạc mạnh. Và rồi, một ngày nọ, N. phát hiện ra mình đã trở thành... con nghiện. Nguyên nhân là trong quá trình đi chơi, uống nước chung, nhóm bạn của N. đã âm thầm pha vào đó một ít thuốc lắc. Kể từ đó, N. phụ thuộc hoàn toàn vào nhóm bạn mới quen, hòa nhập những cuộc chơi do nhóm tổ chức, không thể nào rứt ra được.

Đa số người sử dụng thuốc lắc còn rất trẻ, tuổi phổ biến từ 16 - 25, một số người chỉ mới 13 tuổi, khoảng 80% trong số họ là con em nhà khá giả. Họ cũng chính là “con mồi” mà bọn tội phạm về ma túy nhắm đến. Ban đầu chúng rủ rê các bạn trẻ tham gia các nhóm bạn do chúng tổ chức. Trong quá trình đó, chúng âm thầm đầu độc bằng cách cho nạn nhân uống các loại thức uống có pha “thuốc lắc”. Khi đã nghiện, chúng quay sang sai khiến, khống chế nạn nhân một cách trắng trợn. Đó là điều cực kỳ nguy hại, biến những con ngoan, trò giỏi thành con nghiện. Nếu không đề cao cảnh giác, rất nhiều người sẽ trở thành con nghiện, dù trước đó bản thân họ không bao giờ nghĩ tới điều đó. 

P.V: Các bậc phụ huynh phải làm gì để biết được con em mình sa vào thuốc lắc?

Thượng tá Lê Tấn Mai: Đặc điểm nổi bật nhất là người “chơi” thuốc lắc thường chơi rất khuya hoặc qua đêm. Do đó, nếu phụ huynh nào thấy con em mình thường đi chơi khuya thì hãy cẩn trọng. Bên cạnh đó, nếu nhận thấy một trong những đặc điểm sau đây thì các bậc phụ huynh phải hết sức đề cao cảnh giác: con mình chơi với nhóm bạn lạ, thích nghe nhạc mạnh, biếng ăn, mặt mày thẫn thờ, ăn trộm tiền, trí nhớ giảm sút, có nhiều cử chỉ không bình thường (hay cử chỉ giống người điên), hay trốn đi chơi...

Khi nghi vấn con em mình sử dụng thuốc lắc, tốt nhất các bậc phụ huynh nên sắp xếp mọi công việc, ưu tiên hàng đầu để tìm hiểu và có thể ngăn chặn trước khi để các em rơi vào tình thế không cứu vãn. Tôi cho rằng, khi nghi vấn con em mình sử dụng ma túy nói chung, thuốc lắc nói riêng, tốt nhất các bậc phụ huynh nên liên hệ với CAP nơi mình cư trú. Lực lượng CAP sẽ có trách nhiệm tư vấn, giúp đỡ các bậc phụ huynh làm rõ nghi vấn và có biện pháp giải quyết hợp lý nhất.

P.V: Nhiều bậc phụ huynh lo ngại sau khi liên hệ với cơ quan CA thì biết đâu con em họ sẽ bị bắt, gây tổn thương về nhiều mặt cho bản thân các em và gia đình?

Thượng tá Lê Tấn Mai: Để CA bắt còn tốt hơn là để thần chết bắt! Tôi rất chia sẻ với các bậc phụ huynh về vấn đề này. Mới đây, chúng tôi bắt được 3 đối tượng sử dụng thuốc lắc còn rất trẻ tuổi, đang là HS cấp II, nhưng chúng tôi không thông báo với nhà trường hoặc công bố những thông tin có thể gây tổn hại mà chỉ phối hợp với gia đình để giúp đỡ các em không lún sâu vào con đường nguy hiểm, quay trở lại cuộc sống bình thường. Không phải hễ phát hiện người sử dụng ma túy là bắt họ ngay đâu. Luật pháp và lương tâm không cho phép chúng tôi làm vậy. Mục đích của đấu tranh phòng chống ma túy không phải là bắt được nhiều con nghiện, mà phải tìm cách ngăn chặn sự hủy hoại của ma túy đối với cộng đồng. Cuộc đấu tranh đó là của toàn xã hội chứ không riêng gì của lực lượng CA. Tôi cho rằng, nếu các bậc phụ huynh không phối hợp với cơ quan CA thì chính họ đang làm hại con em mình. 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Văn Hiếu (thực hiện)